Xây dựng tín chỉ carbon trong nông nghiệp để bảo vệ môi trường

2024-05-29 22:18:16 0 Bình luận
Hội Trí Thức Khoa Học và Công Nghệ Trẻ Việt Nam cam kết hỗ trợ tối đa các hoạt động nghiên cứu, phát triển giải pháp giảm phát thải khí nhà kính và chuyển đổi xanh toàn diện với các đơn vị khoa học.

Chiều 29/5, trong buổi ký kết 6 bên gồm Viện sinh thái nhân văn và phát triển bền vững (HESDI), Liên hiệp khoa học công nghệ xanh Việt Nam (USTG), Viện Nghiên cứu công nghệ hỗ trợ nông nghiệp (Astri), Trung tâm đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (TSC), Trung tâm Dịch vụ khoa học và công nghệ (ITSC) và Tạp chí điện tử sinh thái nông nghiệp (STNN) về việc thúc đẩy và triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ xanh, góp phần giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam, các bên đã thống nhất về việc xây dựng đội ngũ trí thức khoa học trẻ làm nòng cốt xây dựng thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam.

6 đơn vị tham gia ký kết thỏa thuận trước sự chứng kiến của Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam

Theo PGS.TS Lê Phước Minh, Chủ tịch Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam (VAYSE), dự án hợp tác này đang tập trung vào các lĩnh vực then chốt như năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, xử lý chất thải và các giải pháp công nghệ xanh khác. "Chúng tôi tin rằng các tổ chức khoa học công nghệ, các nhà khoa học và kỹ sư trẻ sẽ là những nhân tố then chốt để Việt Nam đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và chuyển đổi xanh toàn diện trong thời gian tới", ông Minh chia sẻ.

TS. Trần Hồng Hải, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái Nhân văn và Phát triển Bền vững (HESDI), cho biết: "Chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu, tư vấn và hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực về công nghệ xanh, giảm phát thải khí nhà kính, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững các hệ sinh thái. Viện HESDI đã triển khai các hoạt động về nghiên cứu và tư vấn các giải pháp công nghệ, chính sách hiệu quả để Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực như năng lượng, giao thông, công nghiệp và nông nghiệp."

TS. Tống Văn Hải, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Hỗ trợ Nông nghiệp (Astri), cho biết Viện Astri đang phát triển các mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải. Viện cũng tập trung nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động nông nghiệp, như sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả, áp dụng nông nghiệp bảo tồn và cải thiện quản lý đất đai và tưới tiêu.

ThS. Đinh Văn Hoàng, Trưởng Ban Kiểm Tra Hội Trí Thức Khoa Học và Công Nghệ Trẻ Việt Nam, phát biểu: "Chúng ta đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn trong việc giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần một sự phối hợp chặt chẽ, không chỉ giữa các tổ chức khoa học công nghệ mà còn giữa các nhà khoa học, kỹ sư, doanh nghiệp và cả cộng đồng. Sáng nay, trong phiên thảo luận tình hình kinh tế xã hội ở Quốc hội, các đại biểu đã đề xuất phát triển tín chỉ carbon trong nông nghiệp. Vì vậy, sự kiện chiều nay có ý nghĩa rất lớn trong việc thực hiện các đề xuất này, hướng tới một nền nông nghiệp xanh và bền vững hơn.

Hội Trí Thức Khoa Học và Công Nghệ Trẻ Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ xanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các diễn đàn, hội thảo để các nhà khoa học, kỹ sư trẻ có cơ hội trao đổi, học hỏi và phát triển các ý tưởng sáng tạo. Đặc biệt, chúng tôi sẽ chú trọng vào các lĩnh vực then chốt như năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, xử lý chất thải và các giải pháp công nghệ xanh khác."

Ths Đinh Văn Hoàng phát biểu tại buổi ký kết

Sự phối hợp 6 bên với chức năng nhiệm vụ riêng cùng sự điều phối của Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam sẽ góp phần đáng kể vào việc Việt Nam hoàn thành các cam kết về khí hậu quốc gia, hướng tới một tương lai xanh và bền vững. Sự hình thành và phát triển dự án hợp tác sẽ giúp cho các bên tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ xanh, giảm phát thải khí nhà kính; nâng cao năng lực và tạo lập hệ sinh thái về công nghệ xanh, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng các giải pháp công nghệ xanh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên: Tưng bừng không khí khai giảng năm học mới 2024 - 2025

Hòa chung không khí chào mừng năm học mới 2024 - 2025 và ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường” trong cả nước, sáng 5/9, trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên (Lai Châu) tưng bừng tổ chức lễ khai giảng, đón các em học sinh vào lớp 1.
2024-09-07 20:37:29

Cấp căn cước cho người khuyết tật, cơ nhỡ ở TP.HCM

Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tổ chức Chương trình cấp thẻ Căn cước cho nhân khẩu đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở bảo trợ xã hội người tàn tật Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP. HCM.
2024-09-07 15:22:12

Bão số 3 giật cấp 16, áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng

CẬP NHẬT TIN BÃO KHẨN CẤP (bão số 3 - YAGI) và các chỉ đạo ứng phó bão, thời tiết nguy hiểm trước bão và mưa lũ sau bão. Hồi 09 giờ ngày 7/9, vị trí tâm bão bão số 3 ở vào khoảng 20.5 độ Vĩ Bắc; 107.8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng.
2024-09-07 10:25:00

Người dân chủ động phòng ngừa, giảm thiệt hại do bão số 3

Sau khi đạt cấp siêu bão, bão số 3 tiếp tục duy trì cường độ, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 - 15km/giờ. Dự kiến chiều tối 7/9, bão đổ bộ đất liền khu vực Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Nam Định) với cường độ cấp 9 - 12, giật cấp 13 - 14. Do ảnh hưởng của bão số 3, từ sáng 7 đến ngày 9/9, thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to và dông.
2024-09-06 19:30:00

Bão Yagi mạnh nhất 30 năm qua trên Biển Đông

Với cường độ cực mạnh, đạt cấp 16 và giật trên cấp 17, siêu bão Yagi (bão số 3) đã trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương
2024-09-06 16:51:33

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp siêu bão số 3

Lúc 12h ngày 6/9, siêu bão Yagi mạnh cấp 16, cách Quảng Ninh khoảng 510km, dự báo trong 12 giờ tới, bão giảm xuống cấp 15.
2024-09-06 14:30:00
Đang tải...